Drone giá rẻ của Iran bất ngờ bắn hạ siêu trực thăng Apache giá hơn 650 tỷ một chiếc

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Một trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ vừa bị rơi gần eo biển Hormuz sau khi va chạm với một máy bay không người lái ****** Shahed của Iran. Vụ việc xảy ra vào ngày 8 tháng 6 đang thu hút sự chú ý lớn từ giới quân sự toàn cầu, khi một thiết bị bay giá rẻ chỉ khoảng 35.000 USD lại có thể vô hiệu hóa một siêu trực thăng chiến đấu có giá trị lên tới 25 triệu USD (khoảng 658 tỷ đồng).

Hiện tại, các nhà điều tra quân sự Mỹ vẫn đang đánh giá liệu vụ va chạm này là một cuộc tấn công có chủ đích hay chỉ là một sự cố ngẫu nhiên đầy may mắn của phía Iran. Rất may mắn, toàn bộ hai phi công trên chiếc Apache đã được giải cứu thành công dưới nước nhờ sự xuất hiện kịp thời của một xuồng không người lái chưa từng có tiền lệ.

1781171735183.png

Trực thăng AH-64 Apache của Mỹ có giá tới 25 triệu USD/chiếc

Hoài nghi về năng lực bám đuổi của dòng drone giá rẻ​

Theo các nguồn tin ẩn danh từ giới chức Mỹ được Axios và New York Times xác nhận, vụ va chạm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2026, thời điểm Mỹ và Israel phối hợp tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Kể từ đó, Tehran đã phóng hàng nghìn drone Shahed vào các mục tiêu quân sự và dân sự trong khu vực vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, các dòng Shahed cơ bản vốn chỉ dựa vào hệ thống định vị vệ tinh GPS và các tọa độ lập trình sẵn để tấn công các mục tiêu cố định từ khoảng cách xa. Chúng thường nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Amazon, cơ sở năng lượng hoặc đôi khi là các tàu thương mại di chuyển chậm ở eo biển Hormuz.

Ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định rằng các mẫu Shahed thông thường không được thiết kế để bám theo và tiêu diệt các mục tiêu di động nhanh như trực thăng tấn công. Dù vậy, ông cũng đưa ra khả năng Iran có thể đã tiếp nhận các phiên bản Shahed mới do Nga cải tiến, cho phép điều khiển từ xa để tấn công các mục tiêu đang di chuyển.

Thiệt hại không quân ngày càng tăng của quân đội Mỹ​

Đây là chiếc Apache đầu tiên của Lục quân Mỹ bị rơi trong cuộc xung đột này, và cũng là lần đầu tiên dòng trực thăng danh tiếng này bị hạ bởi một chiếc drone. Trước đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel thường xuyên sử dụng chính các trực thăng Apache do Mỹ cung cấp để săn lùng và bắn hạ các drone Shahed của Iran.

Sự cố này nối dài chuỗi tổn thất về không quân của quân đội Mỹ tại khu vực. Trước đó, vào ngày 5 và 6 tháng 4, các tên lửa phòng không phóng từ mặt đất của Iran đã bắn hạ một tiêm kích F-15E Strike Eagle và một cường kích A-10 Thunderbolt.

Dù các phi công đều được cứu sống, quân đội Mỹ đã phải tiến hành một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đầy rủi ro tại vùng núi Zagros của Iran để giải cứu sĩ quan điều khiển vũ khí của chiếc F-15E.

Bên cạnh đó, Iran cũng đã bắn rơi hàng chục drone trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ, vốn có giá trị hơn 30 triệu USD mỗi chiếc. Nhiều khí tài bay khác của Mỹ cũng bị hư hại trong quá trình vận hành hoặc khi đang đỗ tại các căn cứ không quân bị Iran tập kích bằng tên lửa và drone, theo báo cáo tổng hợp từ Cơ quan Khảo cứu Quốc hội Mỹ công bố ngày 13 tháng 5.

Trước đó không lâu, vào ngày 12 tháng 3, một vụ va chạm giữa hai máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker cũng đã khiến sáu thành viên phi hành đoàn tử nạn khi một trong hai chiếc bị rơi.

Phản ứng từ Washington và đòn đáp trả quân sự​

Ban đầu, giới quân sự Mỹ khá kín tiếng về nguyên nhân khiến chiếc trực thăng Apache bị rơi. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã trở thành người đầu tiên công khai cáo buộc Iran bắn hạ chiếc trực thăng này trong một bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo rằng nước Mỹ bắt buộc phải đưa ra hành động đáp trả tương xứng.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị chịu trách nhiệm các hoạt động quân sự tại Trung Đông, thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tự vệ nhắm vào Iran vào ngày 9 tháng 6. Cuộc tấn công này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh quân đội nhằm phản ứng trực tiếp đối với vụ bắn rơi trực thăng Apache trước đó một ngày.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2Ryb25lLWdpYS1yZS1jdWEtaXJhbi1iYXQtbmdvLWJhbi1oYS1zaWV1LXRydWMtdGhhbmctYXBhY2hlLWdpYS1ob24tNjUwLXR5LW1vdC1jaGllYy44NDg3NC8=
Top