Mr Bens
Intern Writer
Việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Brazil đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục gia tăng. Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ công bố các biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc và phát tín hiệu cứng rắn với Brazil.
Cùng thời điểm đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tuyên bố: “Chúng ta đã có Trung Quốc, chúng ta không cần Mỹ”. Phát biểu này được đưa ra khi Mỹ đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng đối với Brazil, một trong những nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tìm cách thúc đẩy quan hệ với Brazil, đồng thời khởi động cuộc điều tra theo Điều 301 và cảnh báo khả năng áp thuế 25% đối với quốc gia này. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mở cửa trở lại đối với thịt bò Brazil đã tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu của nước này.
Tuy nhiên, động thái này đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số chuyên gia nhận định Mỹ đang sử dụng các vấn đề lao động như một cơ sở để triển khai các biện pháp thương mại. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng việc Washington chưa tham gia Công ước Lao động Cưỡng bức năm 1930 của Tổ chức Lao động Quốc tế khiến lập trường này trở nên gây tranh cãi.
Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ từng phán quyết rằng một số mức thuế được áp dụng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế là không hợp pháp. Điều này khiến Nhà Trắng tiếp tục tìm kiếm các công cụ pháp lý khác, trong đó có Điều 301.
Đáng chú ý, cuộc điều tra lần này không chỉ liên quan đến Trung Quốc mà còn mở rộng sang nhiều nền kinh tế lớn khác như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ, Canada và Mexico.
Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh khẳng định nước này phản đối việc sử dụng cáo buộc “lao động cưỡng bức” như một công cụ chính trị và bác bỏ các cáo buộc liên quan.
Song song với các tuyên bố ngoại giao, Trung Quốc cũng triển khai các biện pháp đáp trả về thuế quan. Mức thuế đối với một số hàng hóa Mỹ lần lượt được nâng từ 34% lên 84% và sau đó lên 125%.
Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho rằng với mức thuế hiện tại, hàng hóa Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn tại thị trường Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cho biết nếu Mỹ tiếp tục tăng thuế, họ sẽ không tiếp tục chạy đua theo các mức thuế mới.
Phát biểu của Tổng thống Lula cho thấy Brazil đang ưu tiên các lợi ích kinh tế thực tế trong quan hệ đối ngoại. Động thái này cũng phản ánh xu hướng ngày càng tăng cường hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia Mỹ Latinh.
Không chỉ Brazil, Trung Quốc còn mở rộng hợp tác kinh tế với nhiều nước trong khu vực. Từ các dự án cơ sở hạ tầng đến thương mại nông sản, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Mỹ Latinh đang tiếp tục phát triển bất chấp những sức ép địa chính trị.
Trong khi đó, các biện pháp thuế quan của Mỹ cũng đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều ngay trong nước. Theo dự báo của Phòng Nghiên cứu Ngân sách thuộc Đại học Yale, sau khi áp dụng chính sách “thuế quan có đi có lại”, các hộ gia đình thu nhập thấp tại Mỹ có thể mất trung bình 1.300 USD (khoảng 34 triệu VNĐ), các hộ thu nhập trung bình mất 2.100 USD (khoảng 55 triệu VNĐ) và các hộ thu nhập cao mất 5.400 USD (khoảng 142 triệu VNĐ).
Jonathan Gold, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, cho biết nhiều doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu đang phải đối mặt với chi phí gia tăng đáng kể.
Trong các vòng đối đầu thương mại trước đây, Mỹ và Trung Quốc đều đã sử dụng các biện pháp thuế quan để đáp trả lẫn nhau. Tháng 2/2025, sau khi Mỹ áp thuế 10% liên quan đến vấn đề fentanyl, Trung Quốc áp thuế 15% đối với than đá và khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, đồng thời áp thuế 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp và xe tải hạng nặng.
Đến tháng 4/2025, khi Mỹ áp dụng “thuế quan có đi có lại” đối với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, Trung Quốc cũng liên tiếp điều chỉnh các mức thuế đối với hàng hóa Mỹ.
Việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Brazil được nhiều chuyên gia xem là một phần trong bức tranh cạnh tranh thương mại rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi Washington tiếp tục sử dụng các công cụ thuế quan và điều tra thương mại để tạo sức ép, Bắc Kinh tập trung vào việc mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác thương mại trên thế giới.
Cuộc cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vì thế không chỉ diễn ra trên mặt trận thuế quan mà còn thể hiện qua nỗ lực mở rộng ảnh hưởng thương mại và thị trường tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có Mỹ Latinh.
Cùng thời điểm đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tuyên bố: “Chúng ta đã có Trung Quốc, chúng ta không cần Mỹ”. Phát biểu này được đưa ra khi Mỹ đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng đối với Brazil, một trong những nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tìm cách thúc đẩy quan hệ với Brazil, đồng thời khởi động cuộc điều tra theo Điều 301 và cảnh báo khả năng áp thuế 25% đối với quốc gia này. Tuy nhiên, việc Trung Quốc mở cửa trở lại đối với thịt bò Brazil đã tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu của nước này.
Mỹ mở rộng chính sách thuế quan
Mỹ đã khởi động cuộc điều tra theo Điều 301 đối với khoảng 60 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, với lý do liên quan đến vấn đề “lao động cưỡng bức”. Washington cũng đề cập khả năng áp thêm các mức thuế từ 10% đến 12,5%.
Tuy nhiên, động thái này đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số chuyên gia nhận định Mỹ đang sử dụng các vấn đề lao động như một cơ sở để triển khai các biện pháp thương mại. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng việc Washington chưa tham gia Công ước Lao động Cưỡng bức năm 1930 của Tổ chức Lao động Quốc tế khiến lập trường này trở nên gây tranh cãi.
Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ từng phán quyết rằng một số mức thuế được áp dụng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế là không hợp pháp. Điều này khiến Nhà Trắng tiếp tục tìm kiếm các công cụ pháp lý khác, trong đó có Điều 301.
Đáng chú ý, cuộc điều tra lần này không chỉ liên quan đến Trung Quốc mà còn mở rộng sang nhiều nền kinh tế lớn khác như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ, Canada và Mexico.
Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh khẳng định nước này phản đối việc sử dụng cáo buộc “lao động cưỡng bức” như một công cụ chính trị và bác bỏ các cáo buộc liên quan.
Song song với các tuyên bố ngoại giao, Trung Quốc cũng triển khai các biện pháp đáp trả về thuế quan. Mức thuế đối với một số hàng hóa Mỹ lần lượt được nâng từ 34% lên 84% và sau đó lên 125%.
Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho rằng với mức thuế hiện tại, hàng hóa Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn tại thị trường Trung Quốc. Bắc Kinh cũng cho biết nếu Mỹ tiếp tục tăng thuế, họ sẽ không tiếp tục chạy đua theo các mức thuế mới.
Brazil trở thành điểm đáng chú ý trong cạnh tranh thương mại
Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Brazil được xem là một diễn biến đáng chú ý. Thịt bò là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Brazil, đồng thời cũng là lĩnh vực mà Mỹ muốn mở rộng thị phần tại thị trường Trung Quốc.
Phát biểu của Tổng thống Lula cho thấy Brazil đang ưu tiên các lợi ích kinh tế thực tế trong quan hệ đối ngoại. Động thái này cũng phản ánh xu hướng ngày càng tăng cường hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia Mỹ Latinh.
Không chỉ Brazil, Trung Quốc còn mở rộng hợp tác kinh tế với nhiều nước trong khu vực. Từ các dự án cơ sở hạ tầng đến thương mại nông sản, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Mỹ Latinh đang tiếp tục phát triển bất chấp những sức ép địa chính trị.
Trong khi đó, các biện pháp thuế quan của Mỹ cũng đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều ngay trong nước. Theo dự báo của Phòng Nghiên cứu Ngân sách thuộc Đại học Yale, sau khi áp dụng chính sách “thuế quan có đi có lại”, các hộ gia đình thu nhập thấp tại Mỹ có thể mất trung bình 1.300 USD (khoảng 34 triệu VNĐ), các hộ thu nhập trung bình mất 2.100 USD (khoảng 55 triệu VNĐ) và các hộ thu nhập cao mất 5.400 USD (khoảng 142 triệu VNĐ).
Jonathan Gold, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, cho biết nhiều doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu đang phải đối mặt với chi phí gia tăng đáng kể.
Trong các vòng đối đầu thương mại trước đây, Mỹ và Trung Quốc đều đã sử dụng các biện pháp thuế quan để đáp trả lẫn nhau. Tháng 2/2025, sau khi Mỹ áp thuế 10% liên quan đến vấn đề fentanyl, Trung Quốc áp thuế 15% đối với than đá và khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ, đồng thời áp thuế 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp và xe tải hạng nặng.
Đến tháng 4/2025, khi Mỹ áp dụng “thuế quan có đi có lại” đối với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, Trung Quốc cũng liên tiếp điều chỉnh các mức thuế đối với hàng hóa Mỹ.
Việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Brazil được nhiều chuyên gia xem là một phần trong bức tranh cạnh tranh thương mại rộng lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi Washington tiếp tục sử dụng các công cụ thuế quan và điều tra thương mại để tạo sức ép, Bắc Kinh tập trung vào việc mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác thương mại trên thế giới.
Cuộc cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vì thế không chỉ diễn ra trên mặt trận thuế quan mà còn thể hiện qua nỗ lực mở rộng ảnh hưởng thương mại và thị trường tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có Mỹ Latinh.